Tây Ban Nha bắt 22 nhân vật cấp cao đảng Basque

05/10/2007 23:47 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt 22 nhân vật cấp cao của đảng Basque, một đảng ly khai bị cấm hoạt động ở nước này và được cho là phe cánh chính trị của nhóm vũ trang ly khai ETA. Giới chức Tây Ban Nha cho hay, vụ truy bắt diễn ra hôm 4.10 tại thị trấn Segura phía bắc nước này khi các nhân vật cấp cao của đảng Basque đang họp trong một tòa nhà.

Theo AP, 22 người, trong đó có người phát ngôn của đảng này là Joseba Permach, sẽ bị đưa về Madrid để thẩm vấn. Hiện chưa rõ những người này sẽ bị buộc tội gì nhưng đảng Basque đã bị đưa ra ngoài vòng pháp luật từ năm 2003 và cũng bị cấm tổ chức các hoạt động chính trị. Lãnh đạo đảng Basque Arnaldo Otegi bị bắt giam từ tháng 6 với các lời buộc tội khủng bố. Trong một diễn biến khác, một nghi can được cho là thành viên ETA là Juan Carlos Iriarte Perez cũng vừa bị bắt ở Hendaye (Pháp). ETA bị quy kết trách nhiệm về việc giết hại hơn 800 người trong các vụ đánh bom và tấn công khác từ những năm 1960.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.