Thông tin mới về áp thấp nhiệt đới vừa hình thành

07/10/2005 14:05 GMT+7

Lúc 10h sáng nay (7/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng 16,3 đến 17,3 độ vĩ bắc; 109,7 đến 110,7 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km/h), giật trên cấp 7.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, sau đó có khả năng di chuyển lệch dần về phía tây nam. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam, chiều và đêm nay (7/10) sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh miền Bắc trời mát.

* Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ xuống chậm. Đến ngày 10/10, mực nước tại Tân Châu ở mức 4,3m (trên BĐIII: 0,1m), tại Châu Đốc ở mức: 3,85m (trên BĐIII: 0,35m), tại Mộc Hóa ở mức 2,2m (trên BĐIII: 0,4m); tại các trạm chính ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức BĐII - BĐIII.

Theo TT Dự báo KTTV TƯ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.