Chim robot cứu hộ

31/12/2009 13:59 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Nhật Bản vừa cho biết họ bắt đầu sản xuất một loại robot chim ruồi (hummingbird), có khả năng thực hiện các hoạt động cứu hộ hoặc thăm dò trên Sao Hỏa.

Giá sản xuất mỗi con chim robot này lên tới 2,1 triệu USD.

Kích thước của con robot này cũng bằng một con chim ruồi thực sự, nặng 2,6 gam. Nó có 4 cánh và có thể vỗ cánh 30 lần/giây, được vận hành bằng một cỗ máy cực nhỏ được gắn bên trong thân robot.

Theo Giáo sư Hiroshi Liu, một thành viên nhóm nghiên cứu, thuộc trường Đại học Chiba (phía đông Tokyo, Nhật Bản), robot này sẽ được đưa vào để giúp tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở trong các tòa nhà bị sụp đổ hoặc thực hiện các cuộc thăm dò trên Sao Hỏa...

Theo tiết lộ của các nhà khoa học Nhật Bản, robot chim ruồi này vẫn sẽ tiếp tục được cải tiến thêm. Dự kiến tới đầu năm 2011, nó sẽ được trang bị thêm các ống kính camera siêu nhỏ.

Thành Luân
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.