Hàng trăm học sinh nghỉ học vì tin tặc: Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường bảo mật

12/09/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn thông báo về việc tăng cường bảo mật hệ thống quản lý thông tin giáo dục nhằm tránh bị tin tặc tấn công như ở Trường tiểu học Hạ Đình vừa qua.

(TNO) Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn thông báo về việc tăng cường bảo mật hệ thống quản lý thông tin giáo dục nhằm tránh bị "tin tặc" tấn công như ở Trường tiểu học Hạ Đình vừa qua.

>> Vụ học sinh nghỉ học vì... tin tặc: Trường đặt mật khẩu quá đơn giản

Công văn yêu cầu các trường thiết lập tài khoản, tạo mật khẩu đảm bảo an toàn và bảo mật cao nhất đối với hệ thống công nghệ thông tin (email, quản lý sáng kiến kinh nghiệm, quản lý trường học trực tuyến, sổ liên lạc điện tử…) của đơn vị mình.

Thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc khi có thay đổi về nhân sự quản trị hệ thống hoặc các trường hợp đặc biệt. Tránh thiết lập một tài khoản cho tất cả mọi người sử dụng.

Sở này cũng yêu cầu các trường nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường thông qua các cuộc họp hội đồng nhà trường.

Phân công và giao trách nhiệm rõ ràng, bằng văn bản đối với các cá nhân được quyền khai thác và quản trị hệ thống thông tin nhà trường.

Vừa qua, Trường tiểu học Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội đặt mật khẩu đăng nhập hệ thống liên lạc điện tử quá đơn giản khiến tin tặc tấn công, nhắn tin thông báo nghỉ học tới hàng trăm học sinh trong khi nhà trường vẫn hoạt động bình thường.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.