Máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc thúc Malaysia nỗ lực hơn

10/03/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.3 lên tiếng thúc giục Chính phủ Malaysia tăng cường tìm kiếm và điều tra vụ máy bay mất tích bí ẩn.

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.3 lên tiếng thúc giục Chính phủ Malaysia tăng cường tìm kiếm và điều tra vụ máy bay mất tích bí ẩn.

Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích 

Trong số 227 hành khách và phi hành đoàn 12 người trên chuyến bay MH370, có 153 công dân Trung Quốc, theo AFP.

“Phía Malaysia đã thực sự coi trọng vụ việc, nhưng theo tình hình hiện tại, phía Malaysia cần phải nỗ lực hơn nữa”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói.

Một số thân nhân của hành khách trên chuyến bay đã rất tức giận và bức xúc với cách ứng phó tình hình của Malaysia. Những người này chỉ trích rằng hãng hàng không Malaysia Airlines cũng như nhà chức trách tại Bắc Kinh và Kualar Lumpur đã không cập nhật cho họ thông tin liên quan đến việc máy bay mất tích, theo AFP.

Ông Tần nói, mặc dù Bắc Kinh tin tưởng Kualar Lumpur đang nỗ lực hết sức, “nhưng hai ngày sau khi vụ việc diễn ra, chúng tôi vẫn mong phía Malaysia thấu hiểu tâm trạng của gia đình người thân hành khách Trung Quốc”.

Hoàng Uy

>> Chùm ảnh: Theo máy bay Việt Nam tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay mất tích: Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Malaysia lẩn trốn trách nhiệm
>> Sẽ có 6 - 7 nước tham gia tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Máy bay VN bay ra khu vực phát hiện vật thể giống xuồng cứu sinh
>> Trước khi máy bay Malaysia mất tích: Đài Loan nhận cảnh báo sẽ có khủng bố ở Trung Quốc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.