Nga bị tố đặt mìn trên đất Ukraine

11/04/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Ukraine tố cáo Nga đặt mìn trên đất Ukraine và chiếm đoạt một kho mìn sát thương dùng để huấn luyện của Ukraine.

Ukraine quan ngại về mìn của lực lượng vũ trang Nga đặt tại một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine, AFP dẫn bản dự thảo tuyên bố của đoàn đại biểu Ukraine tại hội nghị về tuân thủ Công ước cấm mìn sát thương (Hiệp ước Ottawa) ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ ngày 10.4.

Đoàn đại biểu Ukraine còn tố cáo Nga tạo ra các bãi mình tại các địa điểm giữa Ukraine và bán đảo Crimea (đã ly khai Ukraine, sáp nhập Nga vào tháng 3.2014) và vùng Kherson của Ukraine, theo AFP.

Ngoài ra, đoàn đại biểu Ukraine còn tố cáo Nga chiếm đoạt kho mìn sát thương OZM-4 của Ukraine tại Crimea.

Mìn OZM-4 được dùng vì mục đích huấn luyện và đoàn đại biểu Ukraine nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng hủy bỏ các bãi mìn tại Ukraine.

Tình hình Ukraine trở nên căng thẳng khi Nga dọa ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine và Moscow bị tố dàn quân áp sát biên giới Nga giáp với miền đông Ukraine, theo AFP.

Phúc Duy

>> Ukraine thông báo bắt được 'nữ điệp viên Nga
>> Ukraine dọa dùng vũ lực tại miền đông
>> Ukraine tuyên bố có thể dùng vũ lực tại miền đông
>> Lính đánh thuê' Mỹ trà trộn vào quân đội Ukraine?
>> Mỹ tố điệp viên Nga kích ngòi bất ổn ở Ukraine
>> Ukraine trấn áp 'khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.