Tình hình Covid-19 báo động tại nhiều nước Đông Nam Á

14/06/2021 13:15 GMT+7

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước Đông Nam Á , trong đó Indonesia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Campuchia ngày 13.6 ghi nhận 15 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, con số kỷ lục tại nước này từ khi đại dịch bùng phát. 
Theo Khmer Times, tổng số ca tử vong tại nước này tính đến nay đã là 335. 
Campuchia cũng báo cáo thêm 468 ca nhiễm, trong đó có tới 437 ca liên quan đến sự kiện cộng đồng 20.2, đợt bùng phát được cho là xuất phát từ 4 người Trung Quốc trốn cách lyPhnom Penh hồi giữa tháng 2. 

Campuchia ngày 13.6 ghi nhận con số tử vong kỷ lục từ khi đại dịch bùng phát.

Chụp màn hình Khmer Times

Con số này nâng tổng số ca Covid-19 lên 38.427, trong đó 6.227 ca đang được điều trị. 
Tại tỉnh Siem Reap, số ca mắc liên tục tăng và chính quyền đã ra lệnh giới nghiêm trong vòng 14 ngày kể từ 22 giờ ngày 13.6. 
Tại thủ đô Phnom Penh, Đô trưởng Khuong Sreng cho biết người dân đang có dấu hiệu lơ là phòng dịch và cảnh báo có thể sẽ tái ban hành lệnh phong tỏa theo vùng nếu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng gia tăng. 
Indonesia cùng ngày thông báo có thêm 9.868 ca nhiễm, mức cao nhất từ ngày 22.2. Tính đến nay, quốc gia này có hơn 1,9 triệu ca nhiễm với 52.879 ca tử vong, là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tại Đông Nam Á. 
Thái Lan, giới chức hôm 13.6 cũng ghi nhận thêm 2.804 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.449 ca tử vong. 

Thái Lan ghi nhận 1.449 ca tử vong từ đầu đại dịch.

Reuters

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines báo cáo tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch là 1.315.639, trong đó có 22.788 người chết. 
Trong khi đó, Malaysia ghi nhận thêm 5.304 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên 657.508, với hơn 3.800 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.