Ba con gà và 10 triệu đồng

10/12/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua 10.12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý Nguyễn Phương Huỳnh (25 tuổi) và Nguyễn Thành Trọng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chị Lê Thị Mỹ Hồng (41 tuổi) vào công ty làm việc (đóng tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) thấy 3 con gà của ai đó nhốt trước sân. Thay vì giao nộp những con gà này cho cơ quan chức năng xử lý, Hồng đã đập chết. Bực tức vì Hồng ra tay “sát hại” số gà của mình, Huỳnh và Trọng buộc Hồng đền 10 triệu đồng, nếu không sẽ quậy phá công ty. Hồng sau đó hẹn Huỳnh, Trọng đến quán cà phê nhận tiền rồi báo công an bắt giữ.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.