Theo mô hình này, dự đoán của từng cá nhân không quan trọng (có thể đúng hoặc sai, ứng viên có thể đắc cử hoặc thất cử) nhưng nếu nhiều người cùng một lựa chọn thì sẽ cho một dự báo tương đối tin cậy - giống như điều xảy ra tại thị trường chứng khoán. Trước đó, vào các năm 2002 và 2003, De Volkskrant đã tổ chức hoạt động tương tự. Kết quả bỏ phiếu cho thấy dự báo của dư luận chính xác hơn của viện nghiên cứu có uy tín NIPO, nhưng không tốt bằng viện NSS.
Hiện nay Yahoo! đang sử dụng mô hình dự báo này để phát triển các công nghệ mới trong tương lai, còn các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới họp tại Davos vừa qua đánh giá rằng nó rất hữu ích cho việc dự báo giá dầu.
V.L (theo CI)
Bình luận (0)