Giám đốc bỏ trốn, công nhân điêu đứng

15/11/2011 18:18 GMT+7

(TNO) Sáng 15.11, hơn 30 công nhân tập trung trước phân xưởng may ba lô, túi xách của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hà Thảo do bà Trần Thị Phương Dung làm giám đốc để đòi lương.

(TNO) Sáng 15.11, hơn 30 công nhân tập trung trước phân xưởng may ba lô, túi xách của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hà Thảo (240/10 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM) do bà Trần Thị Phương Dung làm giám đốc để đòi lương.

Theo nhiều công nhân, ngày 30.10 công ty đóng cửa, bà Dung bỏ trốn và còn nợ lại tiền lương công nhân, các chủ gia công với số tiền khoảng 130 triệu đồng.


Các công nhân trình bày việc bị chủ nợ lương - Ảnh: Công Nguyên

Các máy móc có giá trị đã được tẩu tán từ lâu, chỉ còn lại một số máy móc cũ không giá trị.

Cùng ngày, cơ quan chức năng Q.12 đã tiến hành lập biên bản ghi nhận về việc giám đốc Công ty Hà Thảo nợ tiền nhân viên và bỏ trốn.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị công nhân liên hệ TAND Q.12 để được hướng dẫn thủ tục khởi kiện theo quy định, đồng thời đề nghị Công an P.Thới An thường xuyên tuần tra, giám sát phần xưởng tại địa chỉ 240/10 Lê Thị Riêng để tránh tình trạng tẩu tán thêm tài sản; đề nghị chủ cho thuê nhà xưởng trông coi tài sản và không cho chuyển đi.

Công Nguyên - Nguyễn Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.