Hỗ trợ nhà cho các cán bộ lão thành cách mạng

21/11/2006 23:51 GMT+7

Theo bà Trần Tuyết Lan, Trưởng phòng Chính sách người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội), thành phố đang nhanh chóng hoàn thiện 50 biệt thự dành để hỗ trợ cho các cán bộ lão thành cách mạng hoạt động trước năm 1945, hiện đang thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước nhưng không được chuyển đổi tư nhân hóa theo Nghị định 61/CP.

50 biệt thự nói trên được xây dựng tại khu đất 5,2 ha ở Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) bao gồm 4 loại: 400 m2 đất trong đó có 200 m2 nhà; 300 m2 đất có 200 m2 nhà; 200 m2 đất với 100 m2 nhà, 100 m2 đất và 50 m2 nhà. 4 loại biệt thự này được bố trí thiết kế hợp lý, phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại mỗi gia đình và sẽ được sắp xếp cho các đối tượng lão thành cách mạng tùy theo hoàn cảnh, diện tích nhà đang ở hiện tại. Dự kiến, cuối năm nay sẽ hoàn tất và bàn giao cho các gia đình sớm đưa vào sử dụng.

Đây là chính sách hỗ trợ các đối tượng có công với cách mạng của thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện ổn định chỗ ở lâu dài cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.