Tạm giữ 6 đối tượng bắt giữ, đánh đập người khác

14/12/2011 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ 6 đối tượng để làm rõ vụ bắt giữ người trái luật, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 14.12, Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ 6 đối tượng để làm rõ vụ bắt giữ người trái luật, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều ngày 12.12, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận được tin báo có 3 đối tượng đánh đập một thanh niên bị trói tại vườn sau của nhà hàng Bến Bạc thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, vào khoảng tháng 6.2011, anh Phạm Tấn Hùng (SN 1969, ở Vạn Phúc, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; hiện tạm trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đến làm việc tại quán ăn Tre Place ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc với Nguyễn Thị Ngân (SN 1977, ở khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là chủ quán ăn Tre Place nên anh Hùng bị đuổi việc.

Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa hai người này vẫn không chấm dứt vì cả hai vẫn sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin nói xấu nhau.

Chiều 11.12, anh Hùng đi làm về qua đoạn đường An Dương Vương, phường Phú Thượng đã bị 2 nhân viên của Tre Place chặn đường, lục túi lấy điện thoại hiệu Nokia E71.

Sau đó, đến chiều 12.12, anh Hùng đến quán Tre Place để đòi lại chiếc điện thoại nói trên.

Khi vào quán, anh Hùng bị 6 người khống chế bắt giữ rồi thay nhau đánh đập.

Khi có khách đến quán nhìn thấy sự việc, các đối tượng này dùng dây vải trói tay anh Hùng đưa lên xe ô tô rồi chở ra khu vực vườn sau nhà hàng Bến Bạc để tiếp tục đánh đập.

Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ điều tra.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.