Nhà lưu niệm Xuân Diệu trở thành di tích văn hóa - lịch sử

20/12/2010 22:39 GMT+7

Tối 19.12, tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định), Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định tổ chức đêm thơ nhạc Quê hương với Xuân Diệu tưởng niệm 25 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu (18.12.1985 - 18.12.2010).

Tại đêm thơ nhạc, các bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu, thơ tặng Xuân Diệu và thơ tình của các tác giả Thanh Thảo, Từ Quốc Hoài, Lệ Thu, Văn Trọng Hùng, Mai Thìn… được trình bày qua giọng ngâm của các nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng đã tạo nên nhiều xúc cảm đối với đông đảo khán giả.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định công bố quyết định xếp hạng nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu tại Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước - nơi “Ông hoàng thơ tình” sinh ra và có nhiều gắn bó, là di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh.

Đình Phú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.