2 tai nạn giao thông nghiêm trọng trên sông Hậu

14/11/2009 00:23 GMT+7

Vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 12.11, Nguyễn Văn Út (33 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp) điều khiển ca nô chở Ngô Thảo Vân (43 tuổi), Nguyễn Viết Tính (33 tuổi, cùng ngụ Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Lê Tấn Đạt (20 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) chạy trên sông Hậu theo hướng Cần Thơ - An Giang.

Khi đến khu vực Trường Thọ (P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt) thì đụng vào chiếc ghe trọng tải 1,2 tấn, do Đoàn Tư Hạnh (28 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả ca nô bị chìm khiến cả 4 người bị rớt xuống sông. Út và Vân bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Tính và Đạt tử nạn, đến chiều 13.11 mới vớt được xác.

Khoảng 4 giờ ngày 13.11 cũng trên tuyến sông Hậu tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông đường thủy làm một người chết. Ông Nguyễn Văn Hinh (52 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển sà lan biển số ST-0519 chạy theo hướng Cần Thơ - An Giang, khi đến khu vực P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt đâm vào chòi coi cá trên sông,

khiến ông Phan Hoàng Khiên (44 tuổi, ngụ cùng phường, đang ngủ trong chòi) rớt xuống sông tử vong.     

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.