Xếp hạng di tích Tàu không số 235

23/10/2011 14:52 GMT+7

(TNO) Ngày 23.10, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2011), tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, thả hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tàu không số 235 đã anh dũng hi sinh tại vùng biển Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa.

Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các đơn vị quân đội; cán bộ, học viên Học viện Hải quân (Nha Trang) và đông đảo người dân địa phương.

Cách đây 43 năm, ngày 1.3.1968, tại vùng biển Hòn Hèo, cán bộ và thủy thủ tàu 235 đã anh dũng chiến đấu với 7 tàu chiến và 2 liên đoàn biệt động của Mỹ-Ngụy. Trong cuộc chiến không cân sức, để bảo vệ bí mật tuyến đường và không để vũ khí, phương tiện rơi vào tay quân thù, con tàu 235 đã được điểm hỏa tự hủy; 14 cán bộ, thủy thủ (trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh, máy trưởng Ngô Văn Thứ) đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hi sinh anh dũng.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Tàu không số 235 cho UBND xã Ninh Vân.


Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tàu 235


Tham dự lễ có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và đông đảo người dân địa phương


Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Tàu 235


Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị quân đội thắp hương tưởng niệm


Thả hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tàu 235


Ông Lê Xuân Thân (bên phải), Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Tàu 235 cho lãnh đạo UBND xã Ninh Vân

Tin ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.