Lần đầu xuất bản "Pháp du hành trình nhật ký" của Phạm Quỳnh

30/12/2004 22:09 GMT+7

Nhà xuất bản Hội Nhà văn kết hợp Công ty Văn hóa Phương Nam vừa in xong vào những ngày cuối năm 2004 cuốn Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh (1892-1945).

Tác giả ghi lại những điều mình trải qua trong chuyến đi dài 6 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm 1922. Ông vừa viết (từ Pháp), vừa gửi về Việt Nam đăng liên tục 42 kỳ trên tờ Nam Phong, giống như cách một đặc phái viên thông tấn ngày nay tác nghiệp và tường thuật từ nước ngoài. Ở đây, chất ký và sự lịch lãm của một ngòi bút văn học đã cung cấp đến bạn đọc nhiều tài liệu và nhận xét tại chỗ về cuộc đấu xảo ở Marseille cách đây 82 năm, về giới trí thức văn nghệ sĩ, thương gia, quan chức mà ông tiếp xúc, về cảnh quan đô thị Paris cùng những đường phố nước Pháp đã đi qua. Đây là lần đầu nhật ký in thành sách, với sự đóng góp hoàn thành bản thảo và đồng ý của đại diện gia đình tác giả. Ông Vương Trí Nhàn viết lời giới thiệu và ghi chú về văn bản. Sách nằm trong chương trình ấn hành bộ Đi Tàu đi Tây của NXB Hội Nhà văn với một số cuốn đã in trước đây như Đi Tây của Nhất Linh, Một chuyến đi của Nguyễn Tuân, Ba tháng ở Trung Hoa của Lê Văn Trương...

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.