Quản lý chợ lĩnh án tù vì để xảy ra cháy

30/11/2011 08:00 GMT+7

(TNO) TAND TP.Hà Nội ngày 29.11 đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tản Hồng, 59 tuổi, nguyên Phó ban quản lý chợ Nghệ, thị xã Sơn Tây mức án 4 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Giang, 47 tuổi và Hoàng Văn Châu, 40 tuổi, đều là thợ điện, cùng mức án 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

(TNO) TAND TP.Hà Nội ngày 29.11 đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tản Hồng, 59 tuổi, nguyên Phó ban quản lý chợ Nghệ, thị xã Sơn Tây mức án 4 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Giang, 47 tuổi và Hoàng Văn Châu, 40 tuổi, đều là thợ điện, cùng mức án 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo cáo trạng, tối 18.12.2005, tại chợ Nghệ đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn do chập mạch điện ở hệ thống dây dẫn, khiến 600 quầy hàng có giá trị gần 5 tỉ đồng bị thiêu rụi.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Hồng phải chịu trách nhiệm chính về vụ cháy bởi khu vực xảy ra cháy không có sơ đồ thiết kế hệ thống điện, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ nhưng bị cáo vẫn ký hợp đồng mua bán điện với tiểu thương. Bị cáo Giang và Châu khi lắp đặt đã cẩu thả nối nhiều đầu dây điện vào cùng một bảng nên dẫn đến việc chập cháy.

Ngoài mức án dành cho 3 bị cáo, Hội đồng xét xử buộc UBND thị xã Sơn Tây, là đơn vị quản lý chợ phải bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương.

 Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.