Rào chắn "lô cốt" lại ngã đè người đi đường

02/12/2010 09:41 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ 45 phút ngày 2.12, đang trên đường chở con gái đến chỗ làm, bà Lê Thị Thu Thúy (1969) và con gái là Nguyễn Thị Ngọc Quyên (1994), ngụ tại phường 28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM bất ngờ bị tấm tôn che chắn “lô cốt” thuộc công trình nâng cấp sửa chữa tuyến đường Bình Quới đè trúng.

Chị Quyên ngã xuống đường, tét cằm, bất tỉnh ngay tại hiện trường.

 

Rào chắn "lô cốt" trên đường Bình Quới ngã đè trúng người đi đường vào sáng 2.12 - Ảnh: Trần Duy

Bà Thúy cho biết, con gái bà sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định (Q.Bình Thạnh). Riêng bà Thúy bị xây xát nhẹ.

"Lô cốt" nói trên khởi công vào giữa tháng 11.2010, kéo dài từ số nhà 269 đến số nhà 273 đường Bình Quới do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 làm chủ đầu tư; Công ty TNHH một thành viên Giao thông Sài Gòn thi công.

Người dân tại đây phản ánh, từ khi "lô cốt" này mọc lên, tuyến đường Bình Quới thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm và những ngày cuối tuần.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Trọng Tuyến, đại diện đơn vị thi công nói chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ viện phí cho nạn nhân. Ông Tuyến cũng cam đoan trong thời gian tới sẽ bố trí người phân luồng giao thông tại “lô cốt” trên đường Bình Quới.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.