Thai nhi biết học hỏi ngôn ngữ mẹ đẻ

11/11/2009 12:29 GMT+7

(TNTT>) Một nghiên cứu mới của đại học Wurzburg, Đức đã kết luận: chỉ vài ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời trẻ đã có biểu hiện ngôn ngữ theo hướng giống như ngôn ngữ nói của cha mẹ chúng. Các nhà nghiên cứu Đức chỉ ra rằng thai nhi đã lắng nghe và ghi nhận lời nói của cha mẹ trong suốt giai đoạn cuối của thai kỳ, các bé học hỏi ngôn ngữ thậm chí từ trước khi được sinh ra.

Tiếng khóc của 60 trẻ sơ sinh từ 3 đến 5 ngày tuổi đã được thu lại và đem đi phân tích. Cuối cùng, phép phân tích ngữ điệu âm thanh đã đem đến những bằng chứng rõ ràng về sự khác biệt giữa giai điệu tiếng khóc của các bé. Trong khi trẻ sơ sinh Pháp thường khóc với sự tăng cường độ âm thanh (từ thấp đến cao) thì trẻ sơ sinh Đức có biểu hiện sự giảm cường độ (cao xuống thấp). Có thể dễ dàng nhận thấy, ngữ điệu tiếng khóc phù hợp với cách luyến láy và lên xuống của 2 ngôn ngữ.

Hồng Hải (HealthDay News)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.