Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác tăng cường ASEAN - Hoa Kỳ

17/11/2005 23:33 GMT+7

Ngày 17/11, các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung về tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ nhằm tạo cơ sở và khuôn khổ cho việc phát triển quan hệ toàn diện và lâu dài giữa hai bên sau gần 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại.

Các quan chức cao cấp hai bên sẽ cùng nhau khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện tuyên bố này để trình các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ thông qua trong thời gian tới. Tuyên bố nêu rõ: Nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ toàn diện, thực chất và hướng tới tương lai, bao gồm cả hợp tác chính trị-an ninh, hợp tác kinh tế và hợp tác xã hội và phát triển. Ủng hộ tiến trình hội nhập của ASEAN hướng tới Cộng đồng ASEAN thông qua triển khai Chương trình hành động Viêng Chăn và các kế hoạch tiếp theo của ASEAN...

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.