Bắt kẻ lừa đảo hàng trăm người muốn du học

28/12/2004 23:10 GMT+7

Tại ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Phạm Văn Khiển (43 tuổi, tự Hùng, ngụ ở P.12, Q.Gò Vấp) về hành vi giả mạo giấy tờ nhằm mục đích lừa đảo đưa người đi du học ở Mỹ.

Khiển đã câu kết với nhiều người thành lập một văn phòng "ma" thuộc Carlyle Group (Mỹ) đại diện ở Đông Dương để lừa đảo đưa người đi du học. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Khiển cùng đồng bọn đã mở nhiều chương trình học bổng du học tại Mỹ với chi phí từ 3.000 - 5.000 USD/người để lừa đảo hàng trăm người. Theo lời khai ban đầu của Khiển tại trụ sở Công an TP.HCM, từ tháng 6 - 25/9/2004, Khiển đã lừa được khoảng 100 người, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng cùng 2 xe gắn máy. Khiển đã tự xưng là Phó giám đốc Công ty HĐ ở Long An đã gửi công văn đến Carlyle Group và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM. Ngày 15/1/2004, Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã có thư phúc đáp nhưng với nội dung thông báo thủ tục quản lý về du học, kết hôn, cấp visa, nhận con nuôi... Khiển đã lợi dụng thư phúc đáp này và đồng thời tự xưng là thành viên của Carlyle Group đang thực hiện một số "dự án" lớn tại Việt Nam mà cụ thể là "Dự án khu thương mại và biệt thự" tại Bình Chánh với diện tích hơn 15 ngàn ha để tạo niềm tin nơi khách hàng. Khiển đã "bịa" ra một chương trình du học hoàn hảo do Carlyle Group tài trợ du học sinh nghèo sang Mỹ với học trình 3 năm. Từ tháng 6/2004, Khiển bắt đầu tiến hành nhận hồ sơ du học và theo hợp đồng ngày 25/9/2004 các du học sinh sẽ lên máy bay sang Mỹ học. Nhưng đến thời điểm nói trên, Khiển đã ôm tiền bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét một số đối tượng liên quan khác để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.