Ý: Phá đường dây buôn lậu cổ vật lớn

08/10/2005 22:08 GMT+7

Cảnh sát Ý vừa phá một đường dây buôn lậu cổ vật lấy trộm từ một khu khảo cổ gần thành Rome với số lượng lên tới 3.500 món, trong đó người bị tình nghi đứng đầu đường dây này là một hướng dẫn viên du lịch người Áo 82 tuổi.

Người này đã dễ dàng tiếp cận khu khảo cổ vốn được bảo vệ nghiêm ngặt nhờ có thẻ hướng dẫn viên du lịch. Người ta phát hiện tại nhà thủ phạm ở Linz (Áo) bày biện rất nhiều cổ vật giống như trong viện bảo tàng nhưng để... bán. Ông này không nhận tội ăn cắp và cho biết số cổ vật này là do ông đã mua tại các hội chợ ở Ý trong suốt 40 năm qua. Số cổ vật bị đánh cắp gồm đồ sứ, vàng và bạc, trong đó có một cái ly trị giá đến hàng ngàn euro. Thủ phạm không bị bắt vì quá lớn tuổi, trong khi 5 người Ý bị tình nghi tham gia trong đường dây này đã bị bắt vì tội buôn lậu cổ vật xuyên biên giới, 28 người khác đang bị điều tra.

A.V
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.