Thống nhất hoạt động giao lưu hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt-Lào

12/12/2006 00:06 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 11.12 tại Hà Nội, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng (TNNDCM) Lào do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Khăm-phăn Sít-thi-đăm-pha đã đến chào xã giao Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Tòng Thị Phóng.

Tại buổi tiếp, bà Tòng Thị Phóng đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên 2 nước tiếp tục phát huy, nâng cao giáo dục chính trị, tư tưởng; tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc cho thanh thiếu nhi hai nước. Trước đó, trong buổi hội đàm với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đào Ngọc Dung, Đoàn thanh niên hai nước thống nhất một số hoạt động giao lưu hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước trong năm 2007. Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ở khu vực biên giới, tập trung vào 3 lực lượng chính: thanh niên xung phong, doanh nghiệp trẻ và thanh niên-sinh viên tình nguyện. Hai bên còn nhất trí phối hợp phát triển các làng thanh niên biên giới; hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật; giúp Đoàn TNNDCM Lào đào tạo cán bộ Đoàn, đào tạo phóng viên, sinh viên báo chí... Dự kiến, đoàn thanh niên hai nước sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống, hữu nghị Việt- Lào và cầu truyền hình kết nối thanh niên nhân kỷ niệm 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Lào.

T.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.