Theo hãng tin ANI, đội ngũ chuyên gia đã thu thập thông tin từ hơn 60.000 cuộc gọi khẩn cấp trong khoảng thời gian từ 10.2008 đến 3.2009, và đánh giá chúng bằng hệ thống mới. Tình trạng ngặt nghèo của bệnh nhân được phân loại dựa trên các thông tin cuộc gọi đã được nhập vào hệ thống. Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh nguy cơ tử vong do máy tính đánh giá vào thời điểm bệnh nhân thực hiện cuộc gọi với tình trạng thực sự của bệnh nhân lúc nhập viện. Tỷ lệ chính xác của thuật toán do máy tính xử lý vào khoảng 80%. Mục đích của chương trình mới là nhằm nhấn mạnh sự cần thiết trong việc ưu tiên điều động xe cứu thương khi máy tính xác định được mức độ nguy cấp của người bệnh.
T.M
Bình luận (0)