Interpol điều tra vụ Litvinenko

12/12/2006 23:21 GMT+7

Các hãng thông tấn Nga hôm qua đưa tin Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã nhập cuộc điều tra cái chết của cựu điệp viên Nga A.Litvinenko.

Cho đến nay, cuộc điều tra đã thu hút các nhân chứng ở 3 nước: Anh (nơi Litvinenko ngã bệnh và chết sau khi bị nhiễm chất độc polonium-210), Nga và Đức.

Một số người đã gặp Litvinenko hôm 1.11 - ngày Litvinenko ngã bệnh - đã đến London từ Moscow và Hamburg. Các nhà điều tra Anh hôm 11.12 đã thẩm vấn A.Lugovoi, nhân chứng chính trong vụ việc, tại một bệnh viện ở Moscow, nơi ông đang trải qua các xét nghiệm về phóng xạ.

Trong khi đó, chính quyền Đức đã phát hiện những dấu vết của polonium-210 tại một số nơi mà D.Kovtun (một đầu mối liên lạc người Nga khác) đến trước khi ông này gặp Litvinenko hôm 1.11. Nga cho biết Kovtun đã được chẩn đoán nhiễm độc phóng xạ. Theo cảnh sát Đức, bà vợ cũ và hai con nhỏ của Kovtun cũng bị nhiễm phóng xạ. (AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.