Điều người dân New York lo lắng cũng là lẽ thường tình vì hội nghị kéo dài những 3 ngày (bắt đầu từ ngày 14.9) và sẽ là nơi hội tụ đông đúc nhất các vị lãnh đạo thế giới (hơn 170 tổng thống và thủ tướng). Dĩ nhiên, đi kèm theo họ là các đoàn xe hộ tống, đường phố bị phong tỏa, an ninh được tăng cường mà hậu quả là có thể làm tê liệt cả một vùng rộng lớn. Do đó, 5 đoạn băng quảng cáo khác nhau nhằm trấn an dân chúng và kêu gọi sự hợp tác của họ sẽ xuất hiện thường xuyên trên đài truyền hình, đài phát thanh địa phương. Những lời kêu gọi tương tự cũng sẽ xuất hiện trên 1.000 xe buýt, 1.000 toa tàu điện ngầm, 75 buồng điện thoại, 250 trạm tàu điện ngầm và 3 sân bay ở New York. Một quan chức LHQ cho biết, chi phí cho chiến dịch vào khoảng 3,5 - 4 triệu USD nhưng LHQ chỉ trả 1/10 vì có nguồn tài trợ. Vị quan chức nọ còn cho biết, việc LHQ đặt trụ sở tại New York đã giúp đóng góp 3,2 tỉ USD cho nền kinh tế thành phố nên người dân đừng quá phiền lòng về tổ chức này.
C.Y
(Theo Reuters)
Bình luận (0)