Trung Quốc đặt mục tiêu tăng GDP bao nhiêu cho năm 2021?

06/03/2021 16:44 GMT+7

Ngày 5.3, chính phủ Trung Quốc công bố mục tiêu kinh tế trong năm 2021, dù đã không làm điều này trong năm 2020 vì tình hình không chắc chắn.

Chỉ tiêu tăng trưởng GDP được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố trong phiên họp quốc hội thường kỳ: “Mục tiêu phát triển dự kiến trong năm nay là GDP tăng trưởng hơn 6%, tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là khoảng 5,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3%”.
Các chuyên gia cho biết mục tiêu tăng 6% GDP của Trung Quốc là hơi khiêm tốn vì con số dự đoán lên đến 8%.
Năm 2020, Trung Quốc chỉ tăng trưởng khoảng hơn 2%, mức thấp nhất trong hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, kinh tế là hạng mục duy nhất tăng trưởng ở Trung Quốc trong năm 2020.
“Sự phát triển của Trung Quốc trong năm nay vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức, nhưng các nguyên tắc cơ bản của việc phát triển kinh tế dài hạn vẫn không thay đổi”, thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Lý cũng cam kết sẽ giảm thất nghiệp và khẳng định sẽ tạo ra thêm 11 triệu việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.