Trung Quốc lại “khổ” vì sữa bẩn

22/11/2010 17:13 GMT+7

(TNO) Giới chức chính quyền ở miền trung Trung Quốc đang tìm kiếm một lô sản phẩm sữa chứa chất melamine vượt mức cho phép. Loại hóa chất này đã giết chết 6 trẻ em và khiến 300.000 em khác bị mắc bệnh hồi năm 2008.

Báo China Daily hôm qua đưa tin chính quyền thành phố Tương Phàn ở tỉnh Hồ Bắc đã yêu cầu các doanh nghiệp tìm 50 thùng sữa uống hương bắp. Các cuộc xét nghiệm cho thấy hàm lượng melamine trong những sản phẩm này cao, dẫn đến suy đoán rằng loại hóa chất độc hại này đã cố tình bị bỏ vào trong quá trình sản xuất. Hiện chưa rõ có bao nhiêu gói hoặc hộp sữa trong mỗi thùng. Cũng theo tờ báo, công ty sản xuất số sữa trên đã mua nguyên liệu của một nhà cung cấp mà không biết là nó đã bị “tẩm” melamine. Ngành sữa Trung Quốc bị chấn động khi vụ sữa nhiễm melamine bị phanh phui cách đây 2 năm, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm chứa nguyên liệu sữa Trung Quốc trên toàn thế giới.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.