Sơn La: Huyện Mộc Châu bị mưa lũ cô lập

06/10/2007 10:28 GMT+7

Theo thông tin từ ngành Giao thông - vận tải tỉnh Sơn La, do mưa lớn trong 2 ngày 4 và 5.10, với lượng mưa đo được tại một số điểm của huyện Mộc Châu từ 359 đến 393 mm đã gây nên lũ ống, lũ quét cục bộ. Đặc biệt, mưa lũ làm toàn bộ tuyến Quốc lộ 6 từ thị xã Hoà Bình lên Sơn La bị sạt lở núi, vùi lấp đường trên 40 điểm, nhiều đoạn sạt lở ta luy âm khoét sâu vào mặt đường từ 2-3m.

Lũ lớn và sạt lở núi đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông, cô lập hoàn toàn địa bàn huyện Mộc Châu đi các huyện khác, khả năng vài ba ngày tới mới có thể khắc phục thông đường.

Đoạn Quốc lộ 6 bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 35 điểm từ Đồng Bảng, Tòng Đậu thuộc huyện Mai Châu (Hoà Bình) cho đến Mộc Châu, Yên Châu (Sơn La). Đường 43 nối từ Gia Phù, huyện Phù Yên với huyện Mộc Châu bị sạt lở núi vùi lấp đường với chiều dài khoảng 20m tại địa phận xã Lóng Sập, bến phà Vạn Yên phải ngừng hoạt động. Như vậy cả ba tuyến đường nối Mộc Châu – Hà Nội, Mộc Châu-Phù Yên, Mộc Châu - thị xã Sơn La đã bị tắc, nên huyện hoàn toàn cô lập về giao thông.

Sở Giao thông vận tải Sơn La hiện đang phối hợp với Khu Quản lý đường bộ 2 tổ chức phân luồng giao thông, tạm thời điều phối các phương tiện đi từ Sơn La về Hà Nội phải theo quốc lộ 37 (đoạn nối từ Cò Nòi, huyện Mai Sơn) qua huyện Phù Yên và đi sang huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), từ đó theo QL 32 và QL 21 về Hà Nội. Trong thời gian chưa khắc phục được tuyến QL6, tại các điểm rẽ vào các đường trên, đơn vị chức năng đều đặt trạm, có nhân viên hướng dẫn phân luồng xe từ Hà Nội lên các tỉnh Tây Bắc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.