Bình Nhưỡng sắp vận hành lò phản ứng hạt nhân mới

11/11/2011 10:09 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên sẽ đưa vào hoạt động một lò phản ứng hạt nhân mới do nước này chế tạo.

(TNO) CHDCND Triều Tiên sẽ đưa vào hoạt động một lò phản ứng hạt nhân mới do nước này chế tạo, hãng thông tấn nhà nước KCNA tiết lộ hôm 10.11.

Theo hãng tin AFP, thông báo trên được đưa ra một năm sau khi Bình Nhưỡng hé lộ việc xây dựng cơ sở hạt nhân này.

“Một lò phản ứng nước nhẹ hoàn toàn dựa trên nguồn lực và công nghệ nước nhà sẽ sớm được đưa vào hoạt động tại CHDCND Triều Tiên”, theo hãng KCNA.

Tuy nhiên, hãng KCNA không tiết lộ thêm chi tiết liên quan tới việc này cũng như ngày lò phản ứng sẽ bắt đầu hoạt động.

Được biết, Bình Nhưỡng đã thông báo việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên cho các nhà khoa học Mỹ đến thăm khu vực nhà máy nguyên tử Yongbyon của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 11.2010.

Một trong số những nhà khoa học đó là Siegfried Hecker. Theo hãng tin AFP, ông Hecker từng cho biết rằng, ông và các đồng nghiệp được cho xem lò phản ứng nước nhẹ có công suất từ 25-30 megawatt ở giai đoạn đầu xây dựng.

Theo ông Hecker, thời gian vận hành lò phản ứng này được cho là vào năm 2012.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.