Trường hợp tử vong sau khi tiêm ngừa tại Tiền Giang: Không liên quan đến vắc-xin

25/10/2006 23:05 GMT+7

Ngày 25.10, bác sĩ (BS) Nguyễn Hùng Vĩ, Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết: Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản trả lời kết quả kiểm định 2 mẫu vắc-xin lấy tại Cai Lậy, Tiền Giang là "đạt yêu cầu về thử nghiệm an toàn chung, an toàn đặc hiệu ho gà trên động vật thí nghiệm".

Như vậy, theo BS Vĩ, trường hợp tử vong của bé trai tại xã Phú An (huyện Cai Lậy) không liên quan đến việc tiêm ngừa.

Ngày 25.9, bé Nguyễn Phú An (4 tháng tuổi) được gia đình đưa đến trạm y tế xã tiêm ngừa theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Hai ngày sau, cháu bị sốt nên gia đình đưa đến phòng khám khu vực An Thái Trung (huyện Cái Bè) và Bệnh viện khu vực Cai Lậy để khám. Các bác sĩ chẩn đoán là "hạ canxi" và cho về nhà, nhưng cháu bé tử vong sau đó.

    Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.