Hành động này của Iran được IAEA đánh giá là đã hợp tác hơn với các thanh sát viên của LHQ, nhưng vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Iran cho biết nước này có được thông tin về công nghệ làm giàu uranium từ mạng lưới buôn lậu thiết bị hạt nhân của nhà khoa học người Pakistan là AQ Khan vào năm 1987. Tuy nhiên, Tehran đã không đề nghị AQ Khan để có được thông tin này hoặc dùng đến chúng. Trong khi IAEA vẫn lo ngại rằng Iran sẽ làm giàu uranium (một công đoạn cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân), chính quyền Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm phục vụ cho nhu cầu năng lượng. Các ủy viên hội đồng quản trị IAEA sẽ có cuộc gặp vào tuần tới để xem xét vấn đề này. (BBC)
U.P
Bình luận (0)