Đắk Nông: Bắt khẩn cấp một cán bộ địa chính xã

14/12/2004 00:11 GMT+7

Hôm qua 13/12, Công an huyện Đắk Nông (tỉnh Đắk Nông) đã bắt khẩn cấp Trương Ngọc Thuận (40 tuổi) - cán bộ phụ trách địa chính xã Quảng Thành về tội ''lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản công dân''.

Theo tố cáo của người dân, bị can Thuận đã dựa thế cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 3.000m2 đất thổ cư mặt tiền Quốc lộ 14 để bán bỏ túi riêng hàng trăm triệu đồng. Khám nhà Trương Ngọc Thuận, công an thu được rất nhiều hồ sơ mua bán đất, hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó có nhiều sổ đỏ chưa giao cho người dân, một sổ tiết kiệm 100 triệu đồng và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Mặc dù Thuận chỉ học hết lớp 6 nhưng không hiểu sao vẫn được cử phụ trách công tác địa chính tại xã Quảng Thành. Bà con cho biết muốn được cấp sổ đỏ nhanh chóng thì mỗi trường hợp phải nộp cho Thuận từ 10-15 triệu đồng và nhờ cách đó Thuận đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

T.N
(theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.