Khen thưởng 2 đơn vị triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

26/12/2006 14:54 GMT+7

* Cầm đầu đường dây là chủ một doanh nghiệp về ngành ảnh Ngày 25/12/2006, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công An đã quyết định khen thưởng 2 đơn vị chủ công trong việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá quốc tế có quy mô lớn vào ngày 24/12 do Mã Kim Phong cầm đầu.

Thiếu tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát đã trao tặng cho hai đơn vị chủ công là Phòng 5 Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM mỗi đơn vị 2 triệu đồng.

Một nguồn tin cho hay, các đối tượng Phạm Ngọc Dũng (tức Dũng “video”) và Nguyễn Thúc Hải (tức Hải “trọc”) đã hùn vốn cả triệu USD với nhau rồi tổ chức hoạt động như một công ty cá cược để tham gia thị trường cá độ bóng đá quốc tế. Còn các đối tượng như Phạm Ngọc Hùng; Quách Sự Kỳ; Đỗ Xuân Huy; Trương Văn Hồng; Lê Đình Duẫn; Vũ Đức Linh; Lê Đình Du; Trần Văn Hải là các vệ tinh của Dũng “video” và Hải “trọc”. Hai “ông trùm” này chỉ đạo từ xa. Tuy nhiên, những đối tượng trên vẫn là “bề nổi” của “tảng băng chìm” vì “ông chủ” thực sự nhưng giấu mặt là Mã Văn Kim Phong (tức Phong “đầu bự”, Phong “minilab”), chủ một doanh nghiệp nổi tiếng trong giới kinh doanh dịch vụ ngành ảnh tại TP.HCM.

“Ông chủ” này ngoài việc điều hành, quản lý chung còn có nhiệm vụ bay sang Trung Quốc, Hồng Kông để móc nối với các nhà cái và chuyển khoản tiền cá cược... Dưới trướng của bộ ba này có khoảng chục đại lý chân rết sử dụng website cố định do Quách Sự Kỳ cài đặt và quản lý. Mỗi đại lý đều được cấp một mã pin vào các website cá cược của “công ty” để ghi độ, cũng như theo dõi tỷ lệ thắng thua sau các trận bóng đá quốc tế. Riêng Quách Sự Kỳ có trách nhiệm theo dõi, điều hành việc chung chi tiền thua cũng như thu tiền thắng từ các vệ tinh. 

Tại cơ quan điều tra, nhiều đối tượng đã thành thật khai báo. Theo đó Hải “trọc”, Dũng “video” thừa nhận đã móc nối với những đối tượng người Việt Nam khác có phần hùn trong một công ty cá cược của Hong Kong để điều hành và ghi độ cho công ty cá độ bóng đá của chúng tại Việt Nam. Dũng “video” vừa tổ chức mạng lưới đại lý, điều phối hoạt động cá cược, bằng điện thoại trực tiếp hoặc bay sang Hong Kong.

Mỗi đêm làm độ Dũng “video” được nhận tỷ lệ ăn chia là 75/1.000, tức ít nhất được chia từ 5.000 USD/đêm hoặc nhiều hơn tùy theo số lượng cá cược; Hải “trọc” cũng với vai trò tương tự nhưng kém quan trọng hơn nên mỗi đêm được nhận tiền ăn chia khoảng từ 500 USD đến trên dưới 2.000 USD. Tính đến ngày 25/12/2006, cơ quan điều tra đã tạm giữ 10 đối tượng, thu giữ 311.000 USD và 2,6 tỉ đồng Việt Nam, 14 giàn máy tính cùng nhiều phương tiện khác phục vụ cho việc cá cược bóng đá.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.