Người dân đổ xô đi "mót" dầu tràn

15/12/2008 18:11 GMT+7

(TNO) Trưa 15.12, phát hiện mùi dầu hôi trong không khí, khoảng gần 100 người dân thuộc khu vực phường Hòa Hiệp Bắc ở phía nam đèo Hải Vân đã đổ xô ra biển Liên Chiểu (Đà Nẵng), khu vực gần kho xăng dầu H182 của Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng để "mót" dầu.

Tại hiện trường, có một vết thủng từ đáy bồn số 1 của kho xăng dầu H182, khiến dầu chảy men theo thành kè xuống biển. Thượng tá Phan Đình Vịnh, Phó chủ nhiệm kho xăng dầu H182, cho biết sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã cho bơm nước vào bồn để dầu nổi lên trên, hạn chế dầu tràn ra ngoài, đồng thời khẩn cấp hút dầu từ bồn số 1 sang bồn khác. Hàng trăm mét phao quây cũng đã được giăng ra để ngăn các vệt dầu loang xa.

Rất nhiều người dân dùng các phương tiện như thúng và các loại ghe nhỏ áp sát bồn số 1 vớt dầu đang tràn ra. Mỗi thúng chở theo khoảng 20 can chứa loại 20 lít. Người dân cho biết, nếu múc ở gần kho dầu thì khoảng 2 can vừa dầu vừa nước biển có thể lọc lại được 1 can dầu diesel. Thương lái cũng đã có mặt và thu mua với giá khoảng 200 ngàn đồng/can 20 lít dầu dielsel đã lọc. Lực lượng chức năng đã có mặt để ngăn chặn người dân áp sát khu vực tràn dầu. Tuy nhiên, người dân vẫn neo đậu thuyền tập trung ngoài biển để "mót" dầu đang chảy theo vệt trên biển.

 
Chỉ trong một buổi chiều, người dân vớt được hàng trăm can dầu như thế này

Cho đến chiều ngày 15.12, vẫn chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại và thất thoát dầu diesel ở kho H182.

Người dân sinh sống tại khu vực cầu Nam Ô, thuộc tổ 29, 30, phường Hòa Hiệp Bắc, cách địa điểm tràn dầu khoảng 4km, vẫn ngửi thấy mùi dầu hôi nồng nặc trong không khí, và dầu cũng đã loang đến khu vực bờ biển này.

 
Thuyền của người dân "bám trụ" ngoài biển để "mót" dầu

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng gần đây, khu vực này xảy ra sự cố tràn dầu ra biển. Ngày 16.10.2008, mưa lớn gây sạt lở đã làm thủng hai bồn chứa thuộc Kho và Cảng xăng dầu hàng không (Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Trung) tại chân đèo phía nam Hải Vân, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng làm hàng trăm khối dầu tràn ra biển.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.