Nguyễn Gia Thiều kháng cáo kêu oan

15/12/2005 23:21 GMT+7

* Cựu hoa hậu Hà Kiều Anh xin xem xét trả lại 200.000 USD Ngày 15.12, kết thúc thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Đông Nam, TAND TP.HCM đã nhận được đơn kháng cáo của tất cả các bị cáo trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Gia Thiều (nguyên Giám đốc Công ty Đông Nam, bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án chung 20 năm tù giam về hai tội "buôn lậu" và "trốn thuế") đã kháng cáo kêu oan về tội "buôn lậu".

5 bị cáo nguyên là nhân viên Chi cục Hải quan Nội Bài gồm Vũ Công Năm, Nguyễn Văn Thụ, Trần Hồng Thái, Lương Thị Dương, Cao Văn Nhật  (bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng") cũng kháng cáo kêu oan. 11 bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Riêng cựu hoa hậu Hà Kiều Anh - vợ bị cáo Nguyễn Gia Thiều cũng có đơn kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét trả lại khoản tiền 200.000 USD. Đây là số tiền Cơ quan điều tra - Bộ Công an tịch thu được khi tiến hành khám xét nhà cựu hoa hậu và đã bị TAND TP.HCM tuyên thu giữ để đảm bảo thi hành án đối với Nguyễn Gia Thiều. Trong đơn, Hà Kiều Anh cho rằng số tiền này có nguồn gốc từ tiền cá nhân và gia đình của mình chứ không phải là tiền của Nguyễn Gia Thiều như án sơ thẩm nhận định.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.