Báo Thanh Niên khẩn cấp giúp một hoàn cảnh thương tâm

03/12/2010 22:51 GMT+7

Chị Phạm Thị Khiếu ở xã Quảng Thái, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế mang thai 35 tuần thì bị sốt cao, suy tim và nhập viện tại khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch (Bệnh viện T.Ư Huế). Đến ngày 26.11, bệnh diễn tiến nặng, huyết áp tụt, tiên lượng tử vong gần.

Sau khi tích cực hồi sức cấp cứu tim không thành, các bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân sang khoa Sản để mổ cứu thai. Nhưng vừa đến hành lang  khoa Sản thì chị tử vong nên các bác sĩ đã quyết định mổ ngay tại hành lang để cứu thai nhi. Kết quả ca mổ đã cứu sống được một bé gái cân nặng 1,8 kg. Thương hoàn cảnh gia đình chị Khiếu quá túng thiếu, các bác sĩ, y tá và điều dưỡng tại bệnh viện đã quyên góp tiền để giúp gia đình đưa chị Khiếu về quê lo mai táng.

Nhận được tin, chiều qua Thanh Niên đã cử đại diện khẩn trương đến bệnh viện trao cho anh Hà Di (chồng chị Khiếu) số tiền 10 triệu đồng (ảnh) để giúp gia đình trang trải viện phí và chăm sóc cháu bé.

Bùi Ngọc Long - Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.