Vu khống... chó

12/10/2007 23:29 GMT+7

Theo Hãng tin AP, một tòa án tại Warsaw (Ba Lan) đã ra phán quyết yêu cầu một đảng đối lập trong nước phải công khai xin lỗi Chủ tịch Hạ viện Ludwik Dorn (ảnh) vì tung tin sai lệch về ông này và con chó cưng của ông ta trong một chiến dịch quảng cáo.

Khi tiến hành chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử ngày 21.10 tới, đảng đối lập Cánh tả và Dân chủ đã tuyên bố trên sóng phát thanh rằng con chó Saba của ông Dorn đã cắn xé và phá nát đồ nội thất trong những văn phòng mà ông này từng làm việc khi còn là Bộ trưởng Nội vụ.

Đảng này cũng tung tin rằng ông Dorn không chịu đền bù tổn thất. Mặc dù Tòa án quận Warsaw buộc đảng đối lập phải công khai xin lỗi trên đài phát thanh trong 3 ngày nhưng đảng này từ chối thực hiện với lý do họ đã trích dẫn thông tin trên Báo Wprost và chỉ nói rằng "không hề có ý xúc phạm chú chó Saba", hãng tin AP trích lời lãnh đạo đảng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.