Xin lỗi công dân bị oan sai

18/11/2010 08:10 GMT+7

(TNO) Chiều 17.11, ông Lê Hồng Quân - Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại về tinh thần 13 triệu đồng cho ông Lâm Quang Chiến (65 tuổi, ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) vì đã bắt giam oan sai ông này.

Ngày 13.3.1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình) khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Chiến về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai”.

Ông Chiến đã khiếu nại suốt 15 năm qua đến các cấp chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật từ tỉnh đến T.Ư.

Qua điều tra, các cơ quan pháp luật xác định ông Chiến không phạm tội nên Viện KSND huyện đã ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án.

Đáng lưu ý, trong thời gian Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và Viện KSND huyện ra lệnh bắt tạm giam ông Chiến, con trai của ông Chiến là Lâm Thế Hải (đang học một trường quân sự) cũng bị nhà trường buộc nghỉ học, vì người cha bị bắt giam.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.