Châu Á tưởng niệm nạn nhân sóng thần

26/12/2006 23:15 GMT+7

Ngày 26/12, khoảng 15.000 người ở đảo Bali (Indonesia) đã tham gia một cuộc diễn tập sơ tán vào đúng dịp tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc đối phó các tình huống khẩn cấp trong tương lai và cũng để kiểm tra các công nghệ mới báo động thiên tai. Cùng thời gian, Sri Lanka tuyên bố ngày 26/12 là ngày an toàn trên toàn quốc và tiến hành lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Xe cộ trên cả nước tạm ngưng hoạt động 2 phút để mặc niệm.

Sri Lanka cũng đã xây dựng được đài cảnh báo đầu tiên tại thị trấn miền nam Hikkaduwa. Đài cảnh báo bằng thép, cao 11,5m, có trang bị 16 loa công suất lớn và được kết nối điện thoại với trung tâm đối phó thiên tai đặt tại thủ đô Colombo. Đây là trạm cảnh báo đầu tiên trong số 100 đài cảnh báo sẽ được xây dựng trên bờ biển nước này.

Tại miền nam Thái Lan, những người may mắn thoát chết đã rải hoa trên biển để tưởng nhớ 5.400 nạn nhân ở đây. Thảm họa sóng thần xảy ra vào ngày 26/12/2004 tại châu Á đã cướp đi sinh mạng khoảng 250.000 người.

H.Y
(BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.