Cờ bay phấp phới đoạt giải Phim hay nhất

02/10/2005 22:07 GMT+7

Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 50 diễn ra lại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 28/9 - 1/10 với 27 phim truyện, 12 phim ngắn và tài liệu, 7 phim hoạt hình của 18 nước dự tranh.

Đúng như dự đoán, điện ảnh Hàn Quốc đã thâu tóm hầu hết những giải lớn nhất: Giải phim hay nhất cho Cờ bay phấp phới (Tae Guk Gi) - bộ phim cảm động về tình anh em trong cuộc nội chiến Nam - Bắc  Triều Tiên khốc liệt;  đạo diễn của bộ phim - Kang Je Gyu giành luôn giải đạo diễn xuất sắc nhất. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Joo Hyun (Hàn Quốc) với vai diễn trong phim Gia đình. Điện ảnh Malaysia cũng gặt hái nhiều giải thưởng: giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Tiara Jacquelina với vai diễn trong Huyền thoại tình yêu; giải phim ngắn/phim tài liệu hay nhất cho phim Puas và giải âm nhạc hay nhất cho phim Qaisy & Laila. Các giải  khác: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Tsuyoshi Shimizu (Nhật Bản); hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất: Sansab Necromancer (Thái Lan); kịch bản xuất sắc nhất: Lin Cheng Sheng (Đài Loan). Giải nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Anthony Wong (Hồng Kông) và Rima Melati (Indonesia). Việt Nam chỉ đoạt giải quay phim xuất sắc nhất dành cho nhà quay phim người Bỉ Yves Cape của Mùa len trâu.  LHP châu Á -  Thái Bình Dương lần thứ 51 sẽ được tổ chức tại Đài Loan.

P.T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.