Chống lâm tặc bằng vệ tinh

28/12/2008 22:33 GMT+7

Malaysia hiện đang giám sát một số khu rừng của mình bằng vệ tinh, báo New Sunday Times dẫn lời một quan chức nước này cho biết. Theo ông Darus Ahmad, Phó tổng giám đốc Cơ quan Giám sát từ xa Malaysia, sở dĩ nước này phải dùng chương trình vệ tinh để giám sát rừng là do nạn chặt phá rừng lậu đã gây tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu gỗ của nước này.

Cũng theo ông Ahmad, với chương trình vệ tinh hiện đang áp dụng ở phần bán đảo miền tây, nhà chức trách có thể kiểm tra việc đốn gỗ ở khu vực nào đó là hợp pháp hay không. Ông Ahmad cũng khẳng định hệ thống kể trên có thể giúp chống ô nhiễm không khí khi phát hiện được các đám cháy rừng tự phát hoặc do người dân đốt rừng lậu để thâm canh.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.