Hăng máu côn đồ

03/12/2009 22:51 GMT+7

Võ Bá Lộc (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) ngày 3.12 bị Công an Q.3 bắt giam để điều tra về tội giết người. Sau khi đến quán 134A Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3 ăn nhậu, lúc ra về, Lộc nổ máy xe nẹt pô inh ỏi dẫn đến xô xát với Trương Thị Ngọc Anh (43 tuổi) đang ngồi lai rai gần đó.

Thấy khách choảng nhau, chủ quán Lê Văn Khánh (40 tuổi) ra can ngăn đã bị Lộc rút dao đâm bị thương, sau đó Lộc đâm Ngọc Anh chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.