Indonesia tăng cường an ninh vì xăng tăng giá

29/09/2005 00:09 GMT+7

Indonesia sẽ điều động 5.500 cảnh sát canh gác xung quanh các tòa nhà chính phủ và những khu vực quan trọng khác tại thủ đô Jakarta để đối phó các cuộc biểu tình có thể xảy ra trong vài ngày tới.

Đội đặc nhiệm phá bom cũng trong tư thế sẵn sàng. Chính phủ lo sợ sẽ xảy ra bạo động sau khi Tổng thống Yudhoyono quyết định cắt giảm trợ giá của chính phủ đối với xăng dầu, khiến xăng dầu có thể lên giá ít nhất 50% từ ngày 1/10. Cảnh sát đã nhận được tin báo những người phản đối có thể sẽ tìm cách bắt cóc những quan chức của Công ty Dầu quốc doanh Pertamina để tạo áp lực lên chính phủ. Hôm qua, một số nhóm biểu tình đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống nhưng không xảy ra bạo động. Hôm 27/9, kho xăng của Pertamina ở đảo Borneo đã phải đóng cửa trong vài giờ sau khi bị đe dọa đánh bom. Các trạm xăng trên khắp Indonesia đang trở nên quá tải trước thời điểm 1/10.

T.M
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.