Mỹ dẫn đầu thế giới về buôn bán vũ khí

02/10/2007 00:15 GMT+7

Theo một báo cáo thường niên của Quốc hội Mỹ được công bố hôm qua, trong năm ngoái, nước này dẫn đầu thế giới về buôn bán vũ khí với gần 42% thị phần. Thị phần lớn mà Mỹ giành được là do cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đã khiến một số nước lân cận đẩy mạnh việc mua vũ khí. Báo cáo trên cũng cho hay các thỏa thuận mua bán vũ khí của Mỹ trong năm ngoái đạt 16,9 tỉ USD, tăng 3,4 tỉ USD so với năm 2005. Nga xếp vị trí thứ 2 với 8,7 tỉ USD, chiếm 21,6% thị phần, tăng 1,2 tỉ USD so với năm 2005. Ở vị trí thứ 3 là Anh với 3,1 tỉ USD.

Theo AFP, tính ra cả 3 cường quốc buôn bán vũ khí này đã chiếm đến hơn 71% thị phần thế giới trong năm ngoái. Báo cáo trên cũng cho hay các đơn đặt hàng vũ khí trên toàn thế giới đã giảm từ 46,3 tỉ USD năm 2005 xuống còn 40,3 tỉ USD trong năm 2006.

Việt Phương  (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.