Tổng thống Mỹ từ chối đến Iran

02/10/2007 22:00 GMT+7

Sau chuyến thăm đầy tranh cãi của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đến Đại học Columbia (Mỹ) vào tuần trước, Đại học Ferdowsi (Iran) đã mời Tổng thống Mỹ George W.Bush đến thăm và tham gia tranh luận với giáo sư, sinh viên trường. Hiệu trưởng trường Ferdowsi đề nghị ông Bush trao đổi thẳng thắn với sinh viên về các lĩnh vực như nạn thảm sát người Do Thái, khủng bố, nhân quyền cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo Hãng tin Fars (Iran), lời mời của trường đại học tại thành phố Mashhad được đưa ra để trả đũa việc lãnh đạo trường Columbia có lời lẽ xúc phạm vị nguyên thủ Iran khi ông đến thăm trường này. Hiệu trưởng Lee Bollinger đã dùng những lời lẽ cay nghiệt như gọi Tổng thống Ahmadinejad là "một nhà độc tài đê tiện và tàn nhẫn" và "khiêu khích trơ trẽn hoặc vô giáo dục" khi giới thiệu ông trước toàn trường. Nhà Trắng đã trả lời rằng Tổng thống Mỹ rất muốn đến Iran, nhưng có lẽ nên chờ những dịp khác trong tương lai.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.