Tử hình kẻ giết đại úy công an

01/12/2009 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay (1.12), Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Dương (biệt danh Lê Dương, SN 1965, đăng ký thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mức án tử hình đối với tội danh “giết người” và mức án 7 năm tù đối với tội danh “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hai hình phạt trên là tử hình.

Hàng ngàn người dân TP Đà Nẵng đã tập trung tại quảng trường Nhà hát Trưng Vương để xem phiên xét xử lưu động đối với Phạm Đình Dương, kẻ đã phản kháng và đâm chết đại úy công an Phan Công Việt (sau khi hi sinh Phan Công Vit được phong hàm từ cấp bậc đại úy lên thiếu tá - PV) khi bị truy đuổi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, vào lúc 17 giờ ngày 20.11.2004, sau khi ăn nhậu cùng bạn bè, Phạm Đình Dương đến quán hớt tóc nam nữ Thanh Duyên (81 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng) để đòi tiền cho thuê xe và gây sự với chủ quán là chị Trương Thị Mỹ Trinh (còn gọi là Ly, SN 1970, trú 374B Hùng Vương). Bị chị Nguyễn Thị Mai (SN 1964, trú 84 Lê Lai, Đà Nẵng) can ngăn, Dương đã dùng dao đâm vào bụng chị Mai khiến chị thủng gan, thủng cơ hoành, tràn máu màn phổi, gây thương tích 51%.

Gây án xong, Dương bỏ trốn vào TP.HCM cho đến tháng 9.2009 thì Dương trở về TP Đà Nẵng để dò la tin tức. Khoảng 13 giờ 30 ngày 21.9.2009, nhóm cán bộ trinh sát - cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng gồm anh Phan Công Việt, Ngô Thanh Đông, Phùng Đại Anh Phúc, Phan Quốc Huy và Trịnh Quốc Pháp phát hiện Trần Quang Khải (SN 1981, trú tổ 40, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là một đối tượng trong chuyên án - dùng mô tô chở theo Phạm Đình Dương tại khu vực An Cư 3 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thấy Khải dừng xe đi bộ vào hẻm, Phan Công Việt tiếp cận Phạm Đình Dương và yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì Dương bất ngờ bỏ chạy. Khi Việt túm được áo của Dương thì bất ngờ bị Dương dùng bao bấm đâm 2 nhát trúng tim, thượng sĩ Ngô Thanh Đông cũng bị Dương đâm 3 nhát vào sườn phải. Phan Công Việt đã hi sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng do vết thương thấu tim, còn thượng sĩ Ngô Thanh Đông bị thương tích 8%.

Trước đó, từ năm 1985 - 1994, Phạm Đình Dương đã 3 lần bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt tổng cộng 6 năm tù giam về các tội danh: trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý ây thương tích.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Đình Dương tỏ ra ăn năn hối cải, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương cũng đưa ra luận cứ giảm nhẹ cho bị cáo là trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Dương đã hợp tác, thành khẩn khai nhận mọi tình tiết.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm hành vi phạm tội của Phạm Đình Dương là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Kết luận, Hội đồng xét xử đưa ra mức án “tử hình” đích đáng dành cho kẻ thủ ác.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.