Lừa đảo "chạy" án, lãnh án tù

10/09/2007 22:20 GMT+7

Hôm 10.9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Ngọc Dũng (40 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 2 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Thị Kim X. có chồng bị Công an quận 3 khởi tố về tội trộm cắp tài sản nên có ý định tìm người giúp chồng được giảm nhẹ tội. Qua người quen giới thiệu, X. tìm gặp Dũng. Dũng hứa hẹn giúp đỡ với giá 28 triệu đồng. Từ ngày 25.1.2005 đến ngày 7.2.2005, X. và gia đình đã đưa cho Dũng ba lần tiền tổng cộng 21 triệu đồng. Tuy nhiên, Dũng không giúp được gì cho X. và gia đình. Sau đó, TAND Q.3 vẫn tuyên phạt chồng X. 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản nên gia đình X. làm đơn tố cáo Dũng. Dũng bỏ trốn đến ngày 9.10.2006 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Riêng X. và một thành viên trong gia đình đã có hành vi đưa hối lộ nhưng do sự thiếu hiểu biết pháp luật và đã nhận ra hành vi sai trái chủ động tố cáo Dũng nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.