Tờ Worker’s Daily dẫn lời đại biểu Triệu Lâm Trung, giám đốc một công ty dệt may, cho hay bản thân ông cũng đã nhiều lần tổ chức tiệc hoặc nhận lời dự tiệc để tiếp đối tác hoặc các cán bộ cao cấp. “Tôi đề nghị đưa tội danh “sử dụng lãng phí công quỹ” vào Bộ luật Hình sự. Đảng và Chính phủ đã ra rất nhiều chỉ thị siết chặt việc ăn nhậu bằng tiền nhà nước nhưng tình trạng tiệc tùng vô tội vạ vẫn không giảm”, ông Triệu nói. Mỗi năm các buổi chiêu đãi chính thức ở Trung Quốc ngốn khoảng 200 tỉ nhân dân tệ (hơn 500 ngàn tỉ đồng), theo tờ China’s Daily. Con số này còn lớn hơn cả ngân sách dành cho dự án đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới. Văn hóa cạn ly không chỉ gây lãng phí mà còn nguy hiểm khi gần đây Tân Hoa xã đưa tin nhiều quan chức đã thiệt mạng hoặc đột quỵ sau những buổi “túy lúy”.
Trọng Kha
Bình luận (0)