Giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên

30/10/2008 23:27 GMT+7

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” T.Ư Đoàn vừa ban hành đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản, trong đó, quý IV/2008, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến 100% cán bộ Đoàn, 100% cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong quý IV.

Đến năm 2012, phấn đấu 80% đoàn viên được học tập chương trình lý luận chính trị của Đoàn; 60% thanh niên tham gia vào các hình thức sinh hoạt, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc; thu hút 10 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam".

Hằng năm, tổ chức tập huấn về tư vấn học nghề, việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho 12.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp. Đến năm 2012, tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 60%; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu đoàn viên, thanh niên; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên...

Chương trình hành động cũng đề ra 33 nội dung và biện pháp thực hiện. Trong đó, nội dung tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được coi là trọng tâm. T.Ư Đoàn sẽ xây dựng bộ tiêu chí rèn luyện, chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức gặp gỡ, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Thường xuyên tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình về nguồn”...

Đoàn cũng đặt mục tiêu quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên nông thôn, dân tộc, công nhân... bằng các chương trình cụ thể, như: khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi, nhất là trong thanh niên công nhân; xây dựng các điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet cho thanh niên nông thôn, miền núi; mở rộng chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam; tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn tín dụng học nghề, khởi sự doanh nghiệp, tạo việc làm và đi lao động có thời hạn ở nước ngoài...(Xem toàn văn trên www.thanhnien.com.vn).

Thu Hằng 
(lược ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.